Kỳ thi THPT Quốc gia: Học sinh băn khoăn cấu trúc đề thi

Hoàng Thư, Ngọc Bích-Thứ ba, ngày 17/03/2015 19:34 GMT+7

VTV.vn - Nhiều điểm mới trong Quy chế kỳ thi THPT Quốc gia đã làm cho học sinh lớp 12 không khỏi băn khoăn, lo lắng, nhất là về đề thi.

Môn Tiếng Anh là một trong ba môn thi bắt buộc của kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Theo dự thảo ban đầu, môn Tiếng Anh chỉ thi hình thức trắc nghiệm, không có phần tự luận. Tuy nhiên, trong Quy chế chính thức vừa được công bố, môn thi này có cả hai phần thi: trắc nghiệm và viết tự luận. Đây chính là điểm khiến không ít học sinh lớp 12 lo lắng.

Ở các môn thi khác như Ngữ văn, mặc dù cấu trúc đề thi Bộ GD-ĐT khẳng định không có sự thay đổi so với năm trước. Tuy nhiên, việc cho điểm giữa các phần thi ở từng phần thi lại có sự thay đổi khá nhiều, đòi hỏi học sinh 12 phải có kiến thức tổng hợp toàn bộ bậc THPT và phải biết kết hợp kiến thức giữa sách giáo khoa với kiến thức xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước