Lâm Đồng: Hàng trăm hộ trồng chè rơi vào cảnh bế tắc

Tấn Quýnh - Vũ Giang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/11/2015 20:53 GMT+7

VTV.vn - Thu hoạch rồi không biết bán cho ai hoặc nếu bán được thì lại bị ép giá thảm hại là tình cảnh của hàng trăm hộ trồng chè chất lượng cao tại tỉnh Lâm Đồng.

Cứ sau một ngày, các gia đình trồng chè lại càng thêm điêu đứng. Với những giống chè chất lượng cao như Ô Long, Kim Tuyên, Tứ Quý có vốn đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng/ha, nên nếu không bán được chè búp tươi thì ngay lập tức người trồng chè sẽ lao đao. Vậy, nguyên nhân nào đẩy các hộ trồng chè rơi vào cảnh bế tắc? Phóng sự trên đây do nhóm phóng viên VTV thực hiện tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, sẽ giúp quý vị đi tìm câu trả lời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước