Lãng phí hàng chục tỷ đồng từ một dự án y tế

Hoàng Khoa (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 27/06/2015 16:31 GMT+7

VTV.vn - Trong khi tuyến y tế cơ sở còn nhiều khó khăn do thiếu vốn mua sắm thiết bị hiện đại phục vụ người dân thì hàng chục tỷ đồng đang bị lãng phí.

Không sử dụng được hoặc phải chuyển sang cho cơ quan khác sử dụng là những khó khăn mà hầu hết các địa phương đang gặp phải từ khi tiếp nhận các chiếc xe chở rác thải sinh hoạt thuộc dự án "Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long". Trong khi tuyến y tế cơ sở còn nhiều khó khăn do thiếu vốn mua sắm thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân thì hàng chục tỷ đồng đang bị lãng phí.

Chiếc xe chở rác thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tiếp nhận từ Sở Y tế vào tháng 12/2011 có giá trị khoảng 1 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới. Đây là chương trình của Dự án "Hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long" do Bộ Y tế chuyển giao cho 13 địa phương trong vùng.

Bánh xe, nước sơn, nội thất đều còn rất mới bởi từ đó đến nay, chiếc xe này không hề được sử dụng do bệnh viện không có nhu cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước