Lao động xuất khẩu núp bóng du học: Có khi phải trả giá bằng cuộc sống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/11/2015 17:54 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần sang được nước ngoài, trốn ra lao động sẽ đổi đời. Thế nhưng, thực tế không màu hồng như hi vọng của họ.

Gánh nặng trên vai khoản nợ gia đình lo cho đi du học Nhật Bản, anh Nguyễn Văn Quyết ở Kinh Môn, Hải Dương đã làm việc chăm chỉ với hi vọng sẽ kiếm được nhiều tiền để không chỉ trả nợ mà còn có một khoản tiết kiệm nho nhỏ để làm vốn. Thế nhưng, cuộc đời không như mơ, vì ở Nhật, mỗi ngày anh chỉ được ngủ 4 tiếng và lúc nào cũng có cảm giác bất an vì sợ bị cảnh sát bắt.

Không chỉ có anh Quyết mà nhiều trường hợp tương tự đi xuất khẩu lao động “chui” dưới diện du học cũng phải chịu cảnh khổ cực, lẩn trốn cảnh sát để cố trụ lại để kiếm đủ tiền trả nợ nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì không chịu nổi áp lực nơi đất khách.

Xuất khẩu lao động chui: Rủi ro khôn lường! Xuất khẩu lao động "chui": Rủi ro khôn lường!

Do thiếu thông tin, quá tin người hoặc ham rẻ, nhiều người dân ở tỉnh Đăk Lăk đã trở thành nạn nhân của lừa đảo xuất khẩu lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước