Lắp hệ thống giám sát thiết bị chứa nguồn phóng xạ

Kim Dung (Thời sự, thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 20/04/2015 00:08 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống giám sát này sẽ được điều khiển và theo dõi bằng một phần mềm trực tuyến.

Trước tình trạng các thiết bị có chứa phóng xạ liên tục bị mất cắp, thất lạc, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng con người nếu bị rò rỉ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch đã bắt đầu lắp đặt hệ thống giám sát 2 thiết bị chứa nguồn phóng xạ đầu tiên trong 124 thiết bị thường xuyên di chuyển, thuộc các đơn vị ở TP.HCM.

Cấu tạo của hệ thống giám sát này gồm 2 phần là khung thép bao quanh nguồn chứa phóng xạ và một hộp định vị hình chữ nhật bằng nhựa chứa các vi mạch. Thiết bị này sẽ được điều khiển và theo dõi bằng một phần mềm trực tuyến. Các đơn vị có trách nhiệm đang thực hiện đồng thời nhiều hoạt động để có thể lắp định vị tất cả các thiết bị chứa phóng xạ còn lại tại TP.HCM vào đầu tháng 5/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước