Lưu giữ quá lâu, nhiều động vật hoang dã chết tại cơ quan bảo quản

Đặng Mai, Thanh Xuân, Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/11/2015 10:42 GMT+7

VTV.vn - Phần lớn động vật hoang - vật chứng của các vụ án - đã chết tại cơ quan bảo quản tang vật hoặc các cơ sở cứu hộ do thời gian lưu giữ quá lâu.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, gần 70 cá thể tê tê - loài động vật hoang dã quý hiếm, đang có nguy cơ chết dần tại trung tâm Cứu hộ, Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) sau khi được cứu hộ. Số cá thể này là vật chứng của các vụ án. Theo quy định, chúng bị tịch thu và chỉ được thả lại tự nhiên sau khi vụ án được xử lý.

Việc cứu hộ động vật hoang dã là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác bảo tồn. Tuy nhiên, trên thực tế, trong thời gian qua, việc xử lý nhiều vụ việc vi phạm về động vật hoang dã kéo dài trong nhiều tháng, nhiều năm; hậu quả của việc lưu giữ lâu đã khiến các cá thể động vật hoang dã đã bị chết tại trung tâm cứu hộ hoặc cơ sở lưu giữ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước