Mang thai hộ: Còn nhiều băn khoăn!

Kim Xuân (cuocsongthuongngay@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 17/03/2015 23:28 GMT+7

VTV.vn - Luật Mang thai hộ đã có hiệu lực từ ngày 15/3, nhưng nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn vẫn còn băn khoăn về một số điểm trong Luật này.

Việc ra đời Luật Mang thai hộ sẽ giúp nhiều gia đình vợ chồng vô sinh được hưởng niềm vui làm cha, làm mẹ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, một số điểm trong Luật khiến cho nhiều người sẽ không thể thực hiện việc nhờ mang thai hộ.

Luật quy định, các cặp vợ chồng đã có một con thì không được phép nhờ mang thai hộ. Nhiều người cho rằng, đối với những trường hợp đặc biệt như: đứa trẻ mắc bệnh bẩm sinh hay bị down, Luật nên xem xét.

Một vấn đề khác cũng được nhiều người quan tâm: Liệu với những trường hợp xấu xảy ra với thai nhi hoặc người mang thai hộ, ai sẽ là người có quyền đưa ra các quyết định có liên quan?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước