Miền Trung không có thiệt hại lớn sau cơn bão số 3

Anh Thư - Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/09/2015 07:15 GMT+7

Bão số 3 gây mưa lớn tại đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng.

VTV.vn - Do cơn bão số 3 có cường độ gió không mạnh, ý thức phòng tránh tốt từ phía người dân nên sau cơn bão, thiệt hại về tài sản, hoa màu tại các tỉnh miền Trung không đáng kể.

96 ha lúa chưa thu hoạch tại 11 xã của huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng rất may không bị ngập úng. Mọi hoạt động đã trở lại bình thường.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tuyến vận chuyển hành khách cảng Sa Kỳ - đảo Lý Sơn đã hoạt động trở lại sau hơn một ngày ngừng vận chuyển khách. Hiện nay, nước sông Vệ, sông Trà Bồng ở Quảng Ngãi đã ở dưới mức báo động 1. Ngành nông nghiệp địa phương đang triển khai biện pháp giúp người dân ở vùng trũng, vùng ven biển ổn định sản xuất.

Trong khi đó, tại Quảng Nam, nhiều đoạn bờ kè chắn sóng tại khu vực cửa biển Cửa Đại, Hội An bị vỡ.

Riêng tỉnh Quảng Bình, một cơn lốc lớn đã xảy ra ngay trong đêm, khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Tuy nhiên rất may không có thiệt hại về người. Cơn lốc này đã khiến 56 ngôi nhà ở ven biển bị hư hỏng và tốc mái. Ngoài ra, một số diện tích cây cao su và hoa màu cũng bị thiệt hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước