Mít tinh hưởng ứng ngày Dân số thế giới

Nguyệt Ánh - Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/07/2016 11:23 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức mít tinh và diễu hành hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7.

Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên là chủ đề của ngày Dân số thế giới năm nay. Theo Quỹ dân số Liên hợp quốc, trẻ em gái vị thành niên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với trẻ em trai cùng trang lứa. Ở nhiều quốc gia, một em gái khi đến tuổi dậy thì đã bị gia đình và cộng đồng cho là đã sẵn sàng để kết hôn, mang thai và sinh con. Em có thể bị ép phải kết hôn sớm và bỏ học, bị ảnh hưởng tới sức khỏe do phải sinh nở trước khi cơ thể sẵn sàng cho việc đó.

Việt Nam đang trải qua thời kỳ "cơ cấu dân số vàng" với tỷ lệ thanh thiếu niên cao nhất trong lịch sử của nước ta. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam có thể xây dựng kế hoạch cho thời kỳ chuyển đổi dân số này, tận dụng thời kỳ cơ cấu dân số vàng giúp phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, các Bộ ngành, đoàn thể Trung ương cùng ký chương trình phối hợp dân số và phát triển giai đoạn tiếp theo.

Đến năm 2025, 1/5 dân số thế giới có thể bị béo phì Đến năm 2025, 1/5 dân số thế giới có thể bị béo phì

VTV.vn - Các nhà khoa học dự báo, nếu xu hướng mắc bệnh béo phì toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng, đến năm 2025, có đến 1/5 dân số thế giới sẽ mắc căn bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước