Một số ca nghi nhiễm MERS tại Việt Nam đều có kết quả âm tính

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 10/06/2015 14:41 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, một số trường hợp trở về từ vùng dịch Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông đã cho kết quả âm tính với MERS -CoV.

Ngày 9/6, mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nữ 23 tuổi đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM đã có kết quả âm tính với MERS-CoV. Bệnh nhân là du học sinh tại Texas, Mỹ trở về Việt Nam và đã quá cảnh tại sân bay Hàn Quốc trong 16 giờ.

Ngoài ra, theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có 5 bệnh nhân ở Hà Nội và Phú Thọ trở về từ Hàn Quốc và Trung Quốc, nhập viện từ ngày 2/6 - 8/6. Các bệnh nhân này được cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại bệnh viện, kết quả đều âm tính với virus gây MERS, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

Hiện tại, có hơn 30.000 lao động Việt Nam tại Trung Đông - khu vực được cho là nơi phát sinh của dịch MERS-CoV.

Bệnh nhân Hàn Quốc bị sốt ở Khánh Hòa âm tính với MERS Bệnh nhân Hàn Quốc bị sốt ở Khánh Hòa âm tính với MERS

VTV.vn - Một bé trai 7 tuổi người Hàn Quốc du lịch cùng gia đình tại Khánh Hòa đã bất ngờ có triệu chứng sốt và nghi nhiễm MERS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước