Năm 2015, thiên tai gây thiệt hại hơn 8.100 tỉ đồng

Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/01/2016 15:03 GMT+7

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và chủ trì hội nghị tổng kết phòng, chống thiên tai 2015 (Ảnh: VOVGT)

VTV.vn - Trong năm 2015, thiên tai đã làm 154 người chết, gần 1.300 nhà bị sập, hơn 445.000ha diện tích rau và hoa màu bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại hơn 8.100 tỉ đồng.

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2015 và kế hoạch định hướng năm 2016. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Năm 2015, tình hình thiên tai được đánh giá xảy ra ít hơn về lượng, tuy nhiên cường độ, hình thái lại có nhiều diễn biến phức tạp và đạt ở mức cao kỷ lục như: nắng nóng gay gắt kéo dài nhất trong 60 năm; mưa lớn đặc biệt kỷ lục trong 50 năm trở lại đây; hạn hán, El Nino, xâm nhập mặn kéo dài và xảy ra sớm hơn, lấn sâu hơn vào đất liền.

Trong năm 2015, thiên tai đã làm 154 người chết, gần 1.300 nhà bị sập và cuốn trôi, hơn 445.000ha diện tích rau và hoa màu bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại hơn 8.100 tỉ đồng. Đặc biệt trong năm qua, động đất diễn ra nhiều hơn. Tình trạng biển xâm thực khiến Cà Mau mỗi năm mất 200 - 300ha đất.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã có kiến nghị với Chính phủ, trong những năm tới khi phê duyệt các dự án xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng tại các địa phương phải có đánh giá rủi ro, khả năng tác động của thiên tai; xây dựng được đề án nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai quốc gia, đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành Quốc gia về thiên tai; tiếp tục triển khai các hệ thống cảnh báo thiên tai, động đất, cảnh báo hồ chứa để phòng tránh các tình huống xấu xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước