Năm 2016, đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp

Anh Tuấn (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 18/01/2015 21:33 GMT+7

Biểu diễn hát Xoan của huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) tại lễ hội. (Ảnh: TTXVN)

Đây là khẳng định của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trong buổi tổng kết các lớp truyền dạy hát Xoan Phú Thọ tại các phường Xoan gốc sáng 18/1 tại xã Kim Đức, Việt Trì.

62 học viên đến từ 4 phường Xoan gốc là Phú Đức, Kim Đới, Thét, An Thái của tỉnh Phú Thọ, sau 2 năm đào tạo đã trở thành lớp nghệ nhân Xoan gốc kế cận. Những học viên này được học tập và tìm hiểu những đặc trưng của hát Xoan Phú Thọ do nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan giảng dạy và được 15 nghệ nhân truyền dạy 20 bài Xoan.

Ngoài ra, tại các xã Hùng Lô, Kim Đức, Phương Lâu còn tổ chức 3 lớp học hát Xoan cộng đồng với hơn 100 học viên tham gia học 25 bài Xoan cổ. Chương trình truyền dạy này đã khẳng định bước thành công ban đầu trong dự án bảo tồn, truyền dạy và thực hành hát Xoan Phú Thọ, dần từng bước đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng di sản cần bảo vệ khẩn cấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước