Nam Định: Khánh thành cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang

Đặng Tú, Văn Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/11/2015 16:45 GMT+7

Lễ cắt băng khánh thành dự án cửa Lạch Giang, tỉnh Nam Định. (Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN)

VTV.vn - Sáng 22/11, tại Nam Định, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức khánh thành cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang.

Cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang là cụm công trình lớn nhất gồm 8 hợp đồng xây dựng với tổng giá trị 1.600 tỷ đồng. Chỉ sau 23 tháng triển khai, cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang đã về đích trước 1 tháng so với kế hoạch đề ra. Cụm công trình là hạng mục chính của giai đoạn 2 trong tổng dự án xây dựng hạ tầng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc.

Sau khi đưa vào khai thác, cụm công trình này cho phép tàu pha sông biển có trọng tải 1.000 tấn đi sâu vào đất liền đến các cảng trên sông Hồng và 2.000 - 3.000 tấn đến các cảng trên sông Ninh Cơ và cảng Ninh Phúc. Đây là một trong những tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế khu vực đồng bằng Bắc Bộ .

Dự án được đầu tư xây dựng hạ tầng đường thủy nội địa trên phạm vi 14 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ với tổng đầu tư 200 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước