Nạn nhân bom, mìn cần sự hỗ trợ giải quyết việc làm

Thế Anh, Ngọc Khánh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/10/2015 18:05 GMT+7

VTV.vn - Nạn nhân bom, mìn hầu hết là người nghèo, trẻ em bị thương tật với cuộc sống khó khăn, do đó, họ rất cần sự hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Theo thống kế chưa đầy đủ, đến nay đã có khoảng 42.000 người chết, hơn 62.000 người bị thương do bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Con số thương vong này vẫn tiếp tục tăng lên hàng năm.

Khảo sát năm 2014 của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước cho thấy, đa phần nạn nhân đều thuộc hộ gia đình nghèo ở các vùng nông thôn khó khăn. Nhiều gia đình sau khi có người thân bị thương do bom, mìn đã lâm vào cảnh túng thiếu.

Bởi vậy, các nạn nhân bom, mìn rất cần sự trợ giúp của xã hội để vượt lên khuyết tật. Bên cạnh các chính sách trợ giúp về vật chất, chăm sóc y tế, tâm lý, các nạn nhân còn cần đến các chính sách hỗ trợ vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước