Ngăn chặn việc lôi kéo trẻ em các huyện nghèo ở Đăk Lăk đi lao động

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/07/2015 06:43 GMT+7

Cán bộ LĐTBXH và chính quyền địa phương thăm hỏi, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho gia đình có con đi lao động sớm (Ảnh minh hoạ: Báo Đăk Lăk)

VTV.vn - Thời gian gần đây, hàng chục trẻ em, học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện nghèo của Đăk Lăk bị dụ dỗ và lôi kéo đi lao động trái phép tại TP.HCM.

Đa số các em là nữ trong độ tuổi từ 9 - 16 tuổi, tập trung ở các huyện nghèo như: Krông Bông, Cư Kiun...

Từ thực tế trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM và Đăk Lăk đã phối hợp yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất thông báo danh sách lao động trẻ em, các ngành nghề, thời gian làm việc, chế độ tiền lương, điều kiện an toàn vệ sinh lao động, sinh hoạt, ăn ở và bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, các lực lượng chức năng kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại các nơi có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ như: Tân Phú, Tân Bình, Bình Chánh...; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm trong việc sử dụng lao động trẻ em. Qua đó, tìm cách đưa các em về địa phương tiếp tục đi học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước