Ngày 8/2, thông xe tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 07:03 GMT+7

Một đoạn đường trên tuyến cao tốc. ( Ảnh: Hoàng Trường/VnExpress)

Tình trạng ùn tắc kéo dài vài chục km trên Quốc lộ 1A từ TP.HCM tới Ngã Ba Dầu Giây sẽ không còn khi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức được thông xe vào ngày 8/2.

Vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ sẽ thêm sức bật từ tuyến đường mới này. Tuy đến ngày 8/2 tới đây, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mới chính thức thông xe, nhưng trong sáng 5/2, phóng viên của VTV đã được đi thử và có những ghi nhận về tuyến đường này.

Theo đó, 20km đầu tiên từ Long Thành tới TP.HCM sẽ trở thành tuyến đường chính của 5 triệu lượt phương tiện. Sự an toàn, thời gian, chi phí giảm rất nhiều so với đường cũ. Thêm 31km nối tuyến này từ TP.HCM thẳng tới Dầu Giây sẽ nâng tổng chiều dài tuyến đường lên 55km. Khoảng cách này ở tuyến đường cũ mất khoảng 3 giờ đồng hồ di chuyển, nhưng nay sẽ rút ngắn xuống gần 60 phút.

Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ đóng góp quan trọng vào việc giải quyết ùn tắc, giao thương hàng hóa ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bên cạnh đó, việc đầu tư công nghiệp, lĩnh vực thương mại dịch vụ, bất động sản ở TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có thêm cơ hội để phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước