Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung 2015

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 17/05/2015 08:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2015 diễn ra Nghệ An từ ngày 17-19/5, nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày hội có sự tham gia của 13 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Với chủ đề "Các dân tộc miền Trung Đoàn kết - Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - Góp phần phát triển bền vững đất nước", ngày hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú, thể hiện nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của riêng miền Trung. Ngày hội tái hiện nhiều trò chơi dân gian (tung còn, tó má lẹ, đánh cù, đẩy gậy); trình diễn dân ca, dân vũ; Trại triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc; Trình diễn trang phục dân tộc.

Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung là sự kiện văn hóa quy mô lớn, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước