Nghệ An: Điểm bán xăng dầu không phép “đua nhau” mọc lên

Hữu Đức (Đài PT-TH Nghệ An)-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 10:20 GMT+7

Vùng ven biển huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang mọc lên khá nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu không được cấp phép.

Cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An là nơi có khoảng 600 tàu thuyền của ngư dân thường xuyên ra vào cảng để tiếp nhiên liệu.

Để cung ứng khoảng 30.000 lít dầu mỗi ngày, từ nhiều năm nay, nơi đây, các điểm kinh doanh xăng dầu đã đua nhau mọc lên. Điều đáng nói, trong tổng số 15 điểm kinh doanh xăng dầu tại đây, 14 điểm không được cấp phép.

Những quán ăn, quầy tạp hóa, thậm chí ngay cả nhà dân... đều có thể trở thành điểm bán xăng. Những nơi được gọi là “cây xăng” này đều thiếu an toàn, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đối với đời sống dân sinh ven biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước