Người dân Kiên Giang hơn 10 năm “mỏi mòn” chờ điện

Đặng Công - Quang Nhật (VTV9)-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 10:21 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 40 hộ dân ở ấp Kinh Xuôi, xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã hơn 10 năm qua yêu cầu kéo điện nhưng lời thỉnh cầu cứ lần lượt trôi vào quên lãng.

Ở những vùng nông thôn của ĐBSCL, việc người dân dùng điện "chia hơi" hay điện "câu đuôi" vẫn còn khá phổ biến. Không chỉ tiềm ẩn những hiểm họa khó lường, điện sử dụng thường không ổn định, giá lại cao gấp vài chục đến hàng trăm lần khiến bà con vô cùng lo lắng.

Không ai nghĩ những cây tre lại làm nhiệm vụ truyền tải điện. Ở ấp Kinh Xuôi, có tới 9 đường dây như thế này để kéo điện sinh hoạt cho 40 hộ dân. Biết là mất an toàn nhưng do nhu cầu cấp thiết, bà con cũng đành phải chấp nhận. Trụ bắc điện đã tệ, dây dẫn điện cũng chẳng khá hơn. Chỉ một cây tre nhưng có tới hàng chục dây điện dẫn qua. Thời gian trôi qua, vỏ bọc dây điện bị bong tróc. Hậu quả là một tháng trước, căn nhà của bà Lê Thị Sự (xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đã bị cháy vì chập điện.

Người dân cho biết, năm nào cũng có ý kiến gửi tới lãnh đạo địa phương yêu cầu được kéo điện. Tuy nhiên, lần nào người dân cũng chỉ nhận được câu trả lời là "từ từ sẽ kéo". Cứ như vậy, đã hơn 10 năm qua, bà con ở đây cũng cảm thấy "hụt hơi" vì chờ điện.

Cạnh nhà máy thủy điện, người dân suốt 5 năm vẫn không có điện Cạnh nhà máy thủy điện, người dân suốt 5 năm vẫn không có điện Đồng Nai: Gần 300 hộ dân thành phố không có điện lưới quốc gia Đồng Nai: Gần 300 hộ dân thành phố không có điện lưới quốc gia Hơn 100 hộ dân tại Cà Mau 40 năm không có điện Hơn 100 hộ dân tại Cà Mau 40 năm không có điện

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước