Người dân nói gì về đề xuất bổ sung quyền được chết?

CSTN-Thứ tư, ngày 22/04/2015 19:41 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên Cuộc sống thường ngày đã thực hiện phỏng vấn lấy ý kiến người dân về đề xuất bổ sung quyền được chết vào Bộ Luật Dân sự.

Chúng ta có quy định về quyền sống thì cũng nên có quy định về quyền chết, nhưng chết ở đây phải theo quy luật tự nhiên, nghĩa là không còn khả năng sống được nữa (các chỉ số sinh tồn không còn). Đó là ý kiến của TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế) tại Hội thảo góp ý các nội dung liên quan đến y tế trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Tuy nhiên, để thực hiện quyền chết nhân đạo, cần phải có quy định những bệnh gì, chỉ số sinh tồn như thế nào… Trên cơ sở đó, phải có hội đồng y khoa với các nhà chuyên môn y tế để xem xét có nên cho phép chết nhân đạo hay không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước