Người dân vùng cao Sơn La lo lắng vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cận Tết

Ngọc Phương - Văn Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/01/2016 15:12 GMT+7

VTV.vn - Những ngày giáp Tết, người dân vùng sâu, vùng cao ở tỉnh Sơn La đang rất lo lắng về hàng hóa không đảm bảo chất lượng và mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau một lần bị ảnh hưởng trực tiếp từ thực phẩm không rõ nguồn gốc, bà Quàng Thị Sen trú tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, lựa chọn đi siêu thị lớn để mua sắm vật dụng sinh hoạt cho gia đình thay vì lựa chọn mua hàng bên ngoài.

Năm 2015, lực lượng chứng năng tỉnh Sơn La đã xử lý hơn 2.000 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và thu phạt số tiền lên đến 6 tỷ đồng. Hàng trăm tấn thực phẩn bẩn, kém chất lượng có thể đã đến tay người tiêu dùng nếu không bị cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn.

Theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Phương - phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực Tây Bắc, tình hình vận chuyển, buôn bán thực phẩm nhập lậu tại tỉnh Sơn La diễn biến phức tạp. Nếu không kiểm soát được chất lượng thực phẩm đầu vào thì sức khỏe của người dân vẫn đang bị đe dọa từng ngày, từng giờ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước