Người H’Mông ở Hà Giang đón Tết Nguyên đán

Hồng Mỹ (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 18/02/2015 09:58 GMT+7

(VTV.vn) - Ngày Mùng 1 Tết, người H’Mông thường kiêng không đi chơi với bạn bè. Mùng 2 Tết, họ mới bắt đầu đi chơi, giao lưu với nhau.

Năm nay là một Tết ấm áp với bà con người H’Mông ở xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Ngô đầy kho, củi đầy hiên nhà nên ai cũng yên tâm nghỉ ngơi đón Tết.

Dọc trên con đường chính của xã, thanh niên, trẻ em chơi đánh yến, đánh cù - các trò chơi truyền thống của người H’Mông. Sẽ ít thấy bóng dáng của người lớn ở ngoài đường vào sáng Mùng 1 Tết bởi họ còn phải ở nhà lo cúng tổ tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước