Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc

Quốc Hưng-Thứ hai, ngày 27/07/2015 06:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Mưa lớn kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Theo ghi nhận trong ngày hôm qua (26/7), tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La..., sạt lở đất đã cuốn theo hàng chục ngôi nhà. Đặc biệt, ở Điện Biên, trên tuyến Quốc lộ 4H đoạn Mường Chà đến Mường Nhé dài hơn 100km có 68 điểm sạt lở, với khối lượng ước tính hơn 51.000m3 đất đá.

Nghiêm trọng nhất, tại KM 63 + 170 và 82+500, mưa lớn đã làm sạt lở một phần mặt đường, giao thông tê liệt hoàn toàn, 13 hộ dân của huyện Nậm Pồ có nguy cơ bị vùi lấp đã phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng đã phá hủy nhiều công trình thủy lợi và cuốn trôi hàng chục ha lúa mùa, ao cá của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước