Nha Trang: Báo tin người ăn xin được hỗ trợ 100.000 đồng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/02/2016 12:46 GMT+7

VTV.vn - TP.Nha Trang đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đến năm 2020 toàn bộ xã, phường ở thành phố này không còn người có hành vi lang thang, ăn xin.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt đề án "Thực hiện mục tiêu không có người lang thang xin ăn trên địa bàn Nha Trang". Theo đó, địa phương thành lập đội chuyên trách để từ nay bắt đầu tập trung những người có hành vi lang thang, ăn xin về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Những người xin tiền, ăn xin dưới hình thức đàn hát, giả danh tu sĩ khất thực, giả danh cơ nhỡ, người có dấu hiệu tâm thần lang thang trên phố, người không nhà cửa ngủ nơi công cộng... sẽ bị đưa về trung tâm.

Khi phát hiện người lang thang, ăn xin trên địa bàn Nha Trang, người dân có thể gọi về đường dây nóng 0583.525440 của đội chuyên trách hoặc báo cho UBND xã, phường gần nhất; người đầu tiên báo tin đúng sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng/tin.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

người ăn xin

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước