Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/09/2015 06:52 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9, trong đó đáng chú ý là chính sách miễn 50% học phí hệ trung cấp hay tăng mức trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, về trợ cấp thất nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm. Theo đó, từ ngày 15/9, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng bằng mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%.

Từ hôm nay (1/9), tất cả học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp đều được giảm 50% học phí, thay vì chỉ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong thời gian 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp mới được hưởng quyền lợi này như quy định cũ.

Cũng từ hôm nay, cơ sở y tế tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ, dù không phải vì lý do quá tải, người khám, chữa bệnh vẫn hưởng quyền lợi này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước