Nhóm lao động Việt Nam bị hành hung tại Algeria sẽ về nước từ 15/11

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/11/2015 11:30 GMT+7

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria làm việc với các lao động bị nhà thầu Trung Quốc hành hung. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - 49 lao động Việt Nam tại Algeria bị công ty Trung Quốc hành hung sẽ về nước làm 3 đợt, dự kiến nhóm đầu tiên gồm 13 người sẽ về nước vào ngày 15/11.

Đại diện của Công ty Simco Sông Đà - đơn vị cử tuyển lao động Việt Nam sang Algeria làm việc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Nhất Giang Tô (Trung Quốc) - đơn vị sử dụng lao động Việt Nam, đã thống nhất được lịch đưa các công nhân Việt Nam về nước.

Theo đó, 49 lao động sẽ về nước làm 3 đợt, dự kiến nhóm đầu tiên có 13 người sẽ về nước vào ngày 15/11. 2 nhóm tiếp theo, mỗi nhóm 18 người dự kiến sẽ trở về trong các ngày 18 và 20/11.

Trước đó, vào ngày 5/10, 55 công nhân Việt Nam tại Algeria đã kêu cứu vì bị chủ sử dụng lao động - Công ty Đông Nhất Giang Tô (của Trung Quốc) đánh đập.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước