Nhức nhối nạn mua bán người ở hành lang kinh tế Đông-Tây

Hồ Chiến - Mạnh Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/08/2015 10:24 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/8, Hội thảo “Phòng, chống mua bán người” đã diễn ra giữa bốn tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), Salavan, Savannakhet (Lào), Mukdahan (Thái Lan).

Qua điều tra, khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, từ năm 1997 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện 10 nhóm với 19 đối tượng thực hiện hành vi mua bán người ra nước ngoài. Thực trạng này đặt ra nhiệm vụ phòng, chống tội phạm mua bán người không chỉ đối với riêng một quốc gia mà đòi hỏi phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các nước, nhất là các nước trong khu vực.

Tại Hội thảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ bốn tỉnh cùng thảo luận đưa ra các biện pháp thực hiện, để góp phần ngăn chặn tình trạng buôn bán người như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chủ động phòng tránh các nguy cơ bị mua bán, đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng phụ nữ đi làm ăn xa, phụ nữ nghèo, đơn thân, có hoàn cảnh éo le; tích cực chủ động phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán để phục hồi sức khoẻ, tinh thần; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ bị mua bán trở về hoặc con em của các gia đình có nạn nhân bị mua bán; xây dựng các mô hình phòng ngừa tại cộng đồng… Qua đó, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống tội phạm mua bán người nhằm giảm các nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước