Ninh Thuận: Hơn 132.000 học sinh dự lễ khai giảng năm học mới

Đức Đệ - Minh Trí (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/09/2015 21:41 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Ninh Thuận, nơi vừa trải qua đợt hạn hán khốc liệt nhất trong nhiều thập kỷ qua, hơn 132.000 học sinh đã tham gia lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

Năm học 2015 - 2016, tỉnh Ninh Thuận có 325 đơn vị trường học với hơn 5.200 lớp. Để đảm bảo sĩ số học sinh đến lớp trong năm học mới, nhất là học sinh ở miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị ảnh hưởng của hạn hán, ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị vận động, tuyên truyền và thực hiện bằng nhiều hình thức như hỗ trợ gạo, miễn giảm học phí, tặng học bổng để huy động học sinh các cấp đến trường.

Trong năm học 2015 - 2016, ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận cũng sẽ tăng cường giao quyền tự chủ cho các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh, trên cơ sở tổ chức hoạt động trải nghiệm của học sinh và giáo viên; chủ động lựa chọn nội dung chủ đề dạy học tích hợp liên môn;  đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng chú trọng phẩm chất, năng lực của học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước