Ninh Thuận: Nạn tảo hôn phổ biến ở vùng cao Bác Ái

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/06/2016 13:26 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng tảo hôn rất phổ biến tại nhiều địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận.

Nhiều gia đình cho rằng cần "bắt vợ, bắt chồng" sớm để sinh đẻ được nhiều con cái. Dù mới học lớp 9, nhưng Pinăng Thị Thảo (xã Phước Đại, huyện Bác Ái, Ninh Thuận) vẫn quyết bỏ học để lấy chồng. 16 tuổi, Thảo đã mang thai được gần 5 tháng.

Cũng tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái, Katơ Thị Nhíu sinh con đầu lòng khi 17 tuổi. Không có việc, chồng của Nhíu đã bỏ đi sau một thời gian ngắn sống chung. Khi con một tuổi, Nhíu tái hôn với một thanh niên dân tộc Raglai ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Hiện giờ 22 tuổi, Nhíu đã có hai con. Cả hai con của Nhíu đều bị suy dinh dưỡng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước