Ninh Thuận trồng rừng bằng giống cây trồng mới

Hữu Tầm (Đài PT-TH Ninh Thuận)-Thứ sáu, ngày 06/11/2015 16:47 GMT+7

VTV.vn - Thay vì trồng cây nem như các năm trước, năm nay, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Ninh Phước đã chọn trồng 3 loại cây là: Phi lao, thanh thất và căm liên.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức trồng thử nghiệm hỗn giao 12.000 cây thanh thất và căm liên tại các dãy núi đá nằm sâu trong đất liền, gần với khu vực chăn thả dê, cừu. Đây là 2 giống cây mới được nghiên cứu có khả năng chịu hạn tốt và thích nghi với điều kiện chăn thả gia súc tự do của người dân địa phương.

Tăng diện tích trồng mới rừng Tăng diện tích trồng mới rừng

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, diện tích rừng trồng mới tập trung hiện nay đã đạt 198.200 ha, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước