Phạt gấp 2 lần nếu mất thẻ, trốn phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

VTV9-Thứ sáu, ngày 19/05/2017 08:42 GMT+7

Đoạn vành đai II đến Quốc lộ 51 đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nếu làm mất thẻ hay trốn phí đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, mức phạt dành cho người lưu thông sẽ tăng gấp 2, thậm chí gấp nhiều lần so với vé gốc.

Đây là quy định vừa được ban hành đối với các phương tiện quay đầu, mất vé/thẻ trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Chủ phương tiện nếu làm mất thẻ kiểm soát đường cao tốc, không xuất trình được thẻ kiểm soát tại đầu ra, thiết bị thu phí phát hiện thông tin thẻ đầu ra không trùng khớp với đầu vào về loại xe, biển số xe, thời gian qua trạm sẽ bị lập biên bản. Chủ phương tiện sẽ bị yêu cầu bồi thường 200.000 đồng chi phí quản lý, in ấn, phát hành vé/thẻ, tính 2 lần mức giá dịch vụ theo mức ứng với lộ trình dài nhất trong biểu giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Năm 2016, 13,5 triệu lượt phương tiện đã lưu thông qua cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tăng 38% so với năm 2015. Hiện tại, lưu lượng bình quân đạt 37.000 - 40.000 lượt phương tiện/ngày đêm. Tính từ đầu năm đến ngày 17/5/2017, đã có 5,9 triệu lượt phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước