Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Không huy động quá sức dân để xây dựng nông thôn mới

Thanh Thảo (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/07/2015 17:03 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính phải nhanh chóng ra văn bản hướng dẫn các địa phương để ưu tiên kinh phí cho các vùng khó khăn.

Trước thực trạng phân bổ thiếu nguồn lực cho các xã miền núi, biên giới khiến chính quyền địa phương phải huy động quá sức dân để xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã chỉ đạo cần chấn chỉnh ngay tình trạng này.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã đề xuất phương án phân bổ hơn 430 tỷ đồng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn lại để xây dựng nông thôn mới năm nay.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng rà soát, sửa đổi bổ sung 7 tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn quốc gia về nông thôn mới để phù hợp hơn với thực tiễn.

5 năm xây dựng nông thôn mới: 20% số xã về đích 5 năm xây dựng nông thôn mới: 20% số xã về đích

VTV.vn - Tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1, có khoảng 1.800 xã và 10 huyện đạt nông thôn mới, đạt mục tiêu đề ra là 20% số xã.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước