Phong tặng danh hiệu NSND: Chuyện buồn của làng Chèo

Kim Ngân, Khánh Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/07/2015 23:09 GMT+7

VTV.vn - 15 năm trở lại đây, chỉ có ba gương mặt của làng chèo được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân.

Nhiều gương mặt gạo cội của làng chèo như: Xuân Hinh, Thanh Ngoan, Minh Thu, Vân Quyền … dành cả một đời cống hiến và được công chúng ghi nhận. Họ chứng kiến nhiều thế hệ học trò của mình thành danh, nhưng đến khi về hưu, chính họ vẫn không chạm tay được vào danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, vì thiếu số huy chương cần thiết theo quy định.

Cả nước có gần 20 đoàn chèo chuyên nghiệp, với hàng nghìn diễn viên nghệ sỹ. Đây cũng là môn nghệ thuật có sức sống lan tỏa rộng rãi nhất trong số các loại hình âm nhạc dân tộc. Thế nhưng, 15 năm trở lại đây, chỉ có ba gương mặt của làng chèo được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân.

Vì sao số nghệ sỹ được xét tặng ít ỏi như vậy? Phía sau quy định và quy trình xét tặng liệu có những khúc mắc, bất cập gì hay không? Câu chuyện buồn của làng chèo có thể cũng đặt ra vấn đề chung với nhiều bộ môn nghệ thuật khác trong việc xét tặng danh hiệu hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước