Phú Yên: Gia tăng tình trạng học sinh miền núi bỏ học dịp gần Tết

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/01/2016 07:13 GMT+7

VTV.vn - Nguy cơ học sinh bỏ học đang gia tăng tại các địa phương miền núi tỉnh Phú Yên, khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán.

Lấy lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cứ tới thời điểm này tình trạng học sinh vùng miền núi bỏ học lại có nguy cơ gia tăng, bởi đây là thời gian các em theo cha mẹ đi làm thêm kiếm tiền trước Tết. Ở nhiều thôn, buôn người dân gọi đây là “mùa bỏ học”.

Thực tế có trường hợp vì hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, nên các em không thể tới lớp đều đặn. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ỉ lại trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước mới chịu tới lớp.

Được biết, từ đầu năm học 2015-2016, tại các huyện miền núi tỉnh Phú Yên số học sinh bỏ học đã lên đến cả trăm em và chủ yếu là học sinh người dân tộc thiểu số.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước