Phú Yên: Khẩn trương xử lý thiết bị lọt tia phóng xạ ra ngoài

Thu Giang (Trung tâm THVN tại Phú Yên)-Thứ năm, ngày 18/06/2015 06:25 GMT+7

Phú Yên sẽ chuyển giao sở hữu thiết bị chứa nguồn phóng xạ về Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

VTV.vn - Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang khẩn trương xử lý việc máy đo độ chặt nền đường có hiện tượng lọt tia phóng xạ ra ngoài.

Liên quan đến việc máy đo độ chặt nền đường có chứa nguồn phóng xạ được bảo quản không đảm bảo tại Phú Yên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh này đang phối hợp với Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên khẩn trương thiết lập phòng bảo quản có che chắn theo quy định an toàn.

Kết quả kiểm tra mới đây cho thấy thiết bị có hiện tượng lọt tia phóng xạ ra ngoài vì khâu bảo quản không đảm bảo. Thiết bị này được cất giữ tại Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên từ 10 năm qua.

Do quá trình thay đổi trụ sở nên công tác bảo quản thực hiện chưa đúng, làm xảy ra hiện tượng lọt tia phóng xạ ra ngoài.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên, nếu việc cất giữ không đảm bảo, tia phóng xạ lọt ra ngoài có thể gây mất an toàn cho sức khỏe người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước