Quà Tết - Nét đẹp văn hóa truyền thống đang bị biến tướng

Tấn Quýnh - Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 05/02/2016 14:20 GMT+7

VTV.vn - Tết là dịp để tỏ lòng thành kính và tri ân những người thân, những người giúp mình trong cuộc sống. Tuy nhiên, quà Tết ngày càng bị lạm dụng và biến tướng.

Càng những ngày cận Tết càng dễ dàng bắt gặp hình ảnh rất nhiều người tay cầm những giỏ quà Tết. Thực chất việc biếu tặng quà Tết là một nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa truyền thống để bày tỏ sự tri ân chân thành đối với những người thân trong gia đình hoặc những người có công giúp đỡ, dạy dỗ mình.

Tuy nhiên, những năm trở lại đây, ý nghĩa tốt đẹp của việc biếu tặng ấy đã phần nào bị mất đi khi quà Tết biến thành công cụ nhằm mưu cầu cho mục đích nào đó. Thực tế này đã bị dư luận lên tiếng rất nhiều và trở thành câu chuyện thời sự trong những ngày giáp Tết.

220 cuộc gọi tố tham nhũng, tặng quà Tết trái quy định 220 cuộc gọi tố tham nhũng, tặng quà Tết trái quy định

VTV.vn - Sau gần nửa tháng công khai 3 số điện thoại đường dây nóng, Cục Phòng chống tham nhũng đã tiếp nhận 220 cuộc gọi và tin nhắn tố cáo tham nhũng, tặng quà Tết trái quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước