Quảng Bình bắt giữ xe container chở gần 400kg pháo lậu

Đức Trí (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 27/01/2015 11:21 GMT+7

Lực lượng biên phòng kiểm đếm số pháo lậu bắt giữ được trên xe đầu kéo (Ảnh: VnExpress)

Lực lượng chức năng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đã phát hiện và bắt giữ 382 kg pháo các loại trên xe container,

Đây là vụ vận chuyển pháo lậu có số lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay bị cơ quan chức năng bắt giữ trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình. Tính chất nghiêm trọng của vụ việc cho thấy, hoạt động buôn bán pháo lậu đang hết sức nóng bỏng trong thời điểm cuối năm.

Kế hoạch đấu tranh chuyên án mang bí số 525L được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Hải quan tỉnh Quảng Bình cùng xác lập sau khi nắm rõ tình hình đối tượng vận chuyển với số lượng lớn pháo các loại từ tỉnh Savannakhet (Lào) về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Vào lúc 15h, ngày 26/1, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ xe container đầu kéo mang BKS 12C - 02001 của Công ty TNHH Nguyễn Hoàng - Gia Khánh, trú tại 33 Văn Vi, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn chở trên cabin 382 kg pháo các loại.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1986, quê ở Thượng Quận, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Đình Nghị, sinh năm 1983, quê ở Phú Phúc, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam khai nhận vận chuyển thuê cho 1 đối tượng người Việt Nam tại Cửa khẩu Mục Đa Hán, tỉnh Savannakhet (Lào) đưa về giao cho 1 đối tượng tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Như vậy, trong thời gian chưa đầy 1 tháng qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã đấu tranh thành công 4 chuyên án, bắt 9 đối tượng, thu giữ 661 kg pháo các loại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước