Quảng Bình: Hạn hán kéo dài, hơn 1.000 ha không thể canh tác

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 14/06/2015 11:54 GMT+7

Hạn hán tại Quảng Bình

VTV.vn - Nắng nóng kéo dài những ngày qua khiến nhiều sông, suối, các hồ chứa nước ở tỉnh Quảng Bình cạn kiệt.

Trạm bơm Rào Nan cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho hơn 2.000ha lúa ở vùng Nam thị xã Ba Đồn hiện đã ngừng hoạt động do mực nước xuống thấp. Thiếu nước tưới, hơn 1.000ha đất canh tác lúa hè thu trên địa bàn bỏ trắng.

Ông Nguyễn Viết Xuân, Giám đốc Công ty khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã huy động máy bơm để khai thác nguồn nước ở các sông, suối trên địa bàn cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất. “Do nắng nóng kéo dài mực nước xuống quá thấp do đó trạm bơm công suất lớn không bơm được, công ty phải chuyển sang trạm bơm dự phòng. Chuẩn bị cho tình hình hạn hán sắp tới chúng tôi đã đặt thêm 3 máy bơm loại 1.400 m3/giờ để bơm chuyền nước từ sông vào trạm bơm tại chỗ và từ đó sẽ bơm lên kênh để tiếp tục tưới cho việc tỉa dặm và chăm bón sau này”, ông Xuân nói.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước