Quảng Bình: Người dân phát hiện đầu đạn pháo chưa nổ

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 18/10/2015 18:41 GMT+7

Các quả đạn pháo tại hiện trường

VTV.vn - Ngay sau khi phát hiện, ông Đinh Minh Vương đã báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để khoanh vùng xử lý đầu đạn pháo chưa nổ.

Lúc 16h ngày 17/10, ông Đinh Minh Vương ở thôn Yên Xuân, xã Lê Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình đang phát thực bì tại khu vực đồi Ba Mái, thuộc tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê đã phát hiện các đầu đạn chưa nổ.

Ba quả đầu đạn pháo chưa nổ, gồm 1 quả 120mm và 2 quả 85mm. Ngay sau khi phát hiện, ông Vương đã báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để khoanh vùng xử lý.

Hiện nay, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành rào chắn, gắn biển cảnh báo nguy hiểm và cử lực lượng dân quân tự vệ canh gác 24/24h, báo cáo cơ quan chức năng tiến hành di dời xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước