Quảng Ngãi: Hơn 100 trường chuẩn quốc gia nguy cơ mất chuẩn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/04/2017 09:10 GMT+7

VTV.vn - Cơ sở trường lớp xuống cấp, giáo viên chưa bắt kịp yêu cầu đổi mới giáo dục đang khiến hơn 100 trường chuẩn quốc gia ở Quảng Ngãi đứng trước nguy cơ mất chuẩn.

Nhiều năm qua, Quảng Ngãi thuộc diện Top đầu cả nước với hơn 300 trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, sau một thời gian, cơ sở vật chất ở nhiều trường đạt chuẩn đã xuống cấp, giáo viên và học sinh phải dạy và học trong những phòng học không đủ chuẩn. Chất lượng giáo viên cũng gặp vấn đề khi chưa bắt kịp được yêu cầu đổi mới phương pháp cũng như công nghệ giảng dạy.

Việc đạt chuẩn đã khó nhưng việc giữ chuẩn lại càng khó hơn, nhất là đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Quảng Ngãi.

Hậu Giang phấn đấu toàn bộ đơn vị cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn xóa mù chữ Hậu Giang phấn đấu toàn bộ đơn vị cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn xóa mù chữ

VTV.vn - Trong năm 2017, Hậu Giang phấn đấu xóa mù chữ cho 900 người độ tuổi 15 - 60 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước