Quảng Trị chịu thiệt hại nặng nề do nắng hạn

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 16/06/2015 15:34 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, khoảng 10.000 – 14.000 ha lúa và hoa màu của tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi khô hạn kéo dài.

Nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho thấy, dưới tác động của hiện tượng El Nino, trong thời gian tới, nắng nóng, khô hạn và thiếu nước ở Trung bộ sẽ còn tiếp tục xảy ra, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục lấn sâu vào vùng cửa sông ven biển.

Sáng nay (16/6), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị sau khi trực tiếp đi kiểm tra tình hình hạn hán và chỉ đạo công tác khắc phục khô hạn ở Quảng Trị vào chiều 15/6.

Quảng Trị là một trong những tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do hạn hán kéo dài. Với người dân Quảng Trị, năm nay được coi là năm hạn nhất trong lịch sử khi nhiều hồ nước đã cạn trơ đáy từ hơn một tháng nay, mực nước các sông, suối cũng đã cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, cũng như sản xuất vụ Hè Thu này.

Trao đổi với phóng viên VTV, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng - người đang tham gia đoàn công tác của Chính phủ thị sát tình hình tại Quảng Trị - cho biết: “Quảng Trị là một trong những địa phương chịu khô hạn nặng nề trong năm nay. Ngay cuối từ mùa mưa năm 2014, lượng nước tại các hồ chứa đã rất thấp, khoảng 30 - 40% lượng nước thiết kế. Dù trong thời gian lũ tiểu mãn vừa qua nhưng ở đây vẫn không có mưa. Nền nhiệt độ cao hơn 3 - 4 độ C so với nền nhiệt trung bình mọi năm nên hạn hán ở Quảng Trị diễn ra rất nặng nề. Theo đánh giá của tỉnh, hiện nay 10.000 - 14.000 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng bởi khô hạn”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước