Quảng Trị và TT-Huế hưởng ứng Tết trồng cây

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/02/2016 11:50 GMT+7

VTV.vn -Sáng 15/2, hòa cùng phong trào Tết trồng cây trên cả nước, tỉnh Quảng Trị và TT-Huế đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Thân 2016.

Nhân dịp này, lãnh đạo của hai tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân trên địa bàn tích cực tham gia trồng mới, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, tập trung ở những khu vực vườn hoa, công viên, địa điểm sinh hoạt công cộng.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị có gần 240.000 ha rừng các loại. Trung bình mỗi năm, tỉnh Quảng Trị trồng trên 2 triệu cây phân tán và trồng mới từ 5.000-6.000 ha rừng. Tỉnh TT-Huế cũng đã trồng mới hơn 4.200ha rừng, nâng độ che phủ rừng lên 56,79%.

Trồng cây không chỉ là hành động thiết thực bảo vệ môi trường sống, mang lại màu xanh cho thành phố, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào trồng cây gây rừng trên địa bàn; đồng thời cung cấp nguồn lâm sản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước