Rệp xuất hiện trong khu ký túc xá làng Đại học Quốc gia TP.HCM

VTV9-Thứ hai, ngày 18/09/2017 08:50 GMT+7

Hình ảnh rệp tại ký túc xá làng Đại học Quốc gia TP.HCM.

VTV.vn - Ban quản lý khu ký túc xá làng Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, rệp hút máu đang xuất hiện trong khu ký túc xá này.

Theo Ban quản lý khu ký túc xá làng Đại học Quốc gia TP.HCM, nguyên nhân của sự xuất hiện loài côn trùng này có thể là do rệp khu trú trong đồ dùng của các sinh viên mang từ ngoài vào.

Mặc dù rệp thuộc nhóm hút máu, phát triển rất nhanh với số lượng lớn nhưng theo các chuyên gia côn trùng học, rệp không đáng sợ và có thể tiêu diệt triệt để bằng những phương pháp đơn giản, ít tốn kém như: ngâm quần áo, chăn màn… trong nước sôi có pha xà phòng bởi rệp sẽ chết ở nhiệt độ từ 45 - 50oC. Tuy nhiên, nếu quá nhiều rệp, chúng ta cần gọi cơ quan dịch tễ trợ giúp.

Quảng Trị: Xuất hiện bệnh rệp vảy gây hại trên cây hồ tiêu Quảng Trị: Xuất hiện bệnh rệp vảy gây hại trên cây hồ tiêu TP.HCM: Sinh viên khốn khổ vì bị rệp hút máu TP.HCM: Sinh viên khốn khổ vì bị rệp hút máu Mexico sản xuất phẩm màu tự nhiên từ rệp son Mexico sản xuất phẩm màu tự nhiên từ rệp son

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước