Số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 29/05/2015 06:43 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù mới bước vào đầu mùa mưa nhưng tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết lại đang tăng nhanh ở các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng, Cần Thơ, năm nay, số ca mắc sốt xuất huyết thường rơi vào độ tuổi từ 8 - 15. Đây là độ tuổi mà trước đây dịch ít xảy ra, nên người dân rất dễ nhầm lẫn, dẫn đến tình trạng bệnh nguy hiểm mới đưa vào nhập viện.

Riêng trong tháng 5, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày có gần 20 trẻ em nhập viện theo dõi điều trị. Đáng lo ngại là sự hiểu biết của người dân về dịch bệnh hạn chế nên số bệnh nhi nhập viện muộn gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước