Số ca mắc sốt xuất huyết ở Khánh Hòa không ngừng tăng

Trâm Anh - Trung Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/11/2015 09:34 GMT+7

VTV.vn - Những ngày đầu tháng 11, dịch sốt xuất huyết ở tỉnh Khánh Hòa vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc không ngừng tăng.

Theo thống kê của ngành y tế, tại khu vực miền Trung, số ca người lớn mắc bệnh sốt xuất huyết chiếm khoảng 55%, trẻ em 45%. Tuy nhiên, sốt xuất huyết ở trẻ em thường nặng và diễn biến phức tạp.

Tính đến ngày 9/11, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4.998 ca mắc sốt xuất huyết với 298 ổ dịch. Thành phố Nha Trang vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất.

Theo khuyến cáo của ngành y tế tỉnh Khánh Hòa, phương pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết tốt nhất hiện nay là diệt bọ gậy. Vì thế, người dân cần tích cực vệ sinh các dụng cụ chứa nước trong nhà và xung quanh khu vực sinh sống.

Sốt xuất huyết tiếp tục tăng nhanh tại miền Trung Sốt xuất huyết tiếp tục tăng nhanh tại miền Trung

VTV.vn - Đến thời điểm này, tại 11 tỉnh khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã có gần 11.000 ca mắc sốt xuất huyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước