Sóc Trăng: Người dân bị thiệt hại do hạn mặn sẽ được tiền hỗ trợ

Hoàng Khoa, Phú Quốc (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/02/2016 06:52 GMT+7

Nông dân mất trắng diện tích lúa do mặn đến sớm. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

VTV.vn - Bà con nông dân tại tỉnh Sóc Trăng bị thiệt hại do hạn, mặn sẽ được nhận tiền hỗ trợ của tỉnh.

Sóc Trăng là một trong những địa phương ở ĐBSCL phải công bố tình trạng thiên tai do hạn, mặn. Tới nay, đã có khoảng 11.000ha lúa ở tỉnh này bị thiệt hại, trong đó gần 2.700ha lúa bị thiệt hại trên 70%. Dự báo, diện tích lúa chết sẽ còn tiếp tục tăng bởi con nước cuối cùng với hy vọng rửa mặn cũng đã trôi qua. Đây cũng là địa phương đầu tiên ở ĐBSCL tuyên bố hỗ trợ cho bà con nông dân trước tình hình hạn, mặn nghiêm trọng chưa từng thấy.

Cụ thể, những hộ bị thiệt hại 70% diện tích lúa trở lên sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70% mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/ha. Tổng số tiền hỗ trợ ước tính vào khoảng 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này cũng chỉ bù đắp được khoảng 1/5 chi phí mà bà con bỏ ra cho vụ sản xuất lần này (khoảng 100 tỷ).  Đến nay đã có khoảng 11.000ha lúa của bà con tại Sóc Trăng bị thiệt hại và ảnh hưởng do tình trạng xâm nhập mặn.

Sóc Trăng công bố thiên tai do hạn mặn Sóc Trăng công bố thiên tai do hạn mặn

VTV.vn - Trước diễn biến ngày càng phức tạp và nghiêm trọng của hạn mặn, tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định công bố thiên tai.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước