Sóc Trăng vẫn còn 26.000 hộ dân trong vùng sạt lở

Đình Hiếu - Nguyên Du (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/07/2015 05:37 GMT+7

VTV.vn - Sở NN&PTNT Sóc Trăng cho biết, số dân đang sống trong vùng sạt lở nguy hiểm cần phải di dời đến nơi an toàn đã lên tới 26.000 hộ.

Hiện, tỉnh Sóc Trăng đang đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để di dời và ổn định cuộc sống cho bà con trong 15 năm tới.

Trước mắt, trong 5 năm tới, tỉnh phấn đấu di dời và ổn định cuộc sống cho khoảng 14.000 hộ dân đang sống trong vùng sạt lở nguy hiểm và vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Các giải pháp về phòng chống sạt lở yêu cầu kinh phí đầu tư rất lớn và phải được thực hiện trong nhiều năm. Đây là khó khăn lớn mà tỉnh Sóc Trăng và các địa phương vùng ĐBSCL chưa thể khắc phục trong điều kiện hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước