Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (20-25/4)

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 25/04/2015 07:06 GMT+7

VTV.vn - Mời quý độc giả cùng VTV News điểm lại các sự kiện trong nước đáng chú ý trong tuần (20-25/4).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị Cấp cao Á-Phi tại Indonesia

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Á - Phi 2015 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị Cấp cao Á-Phi tại Thủ đô Jakarta và Lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung 1955, 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược mới Á - Phi tại thành phố Bandung, Indonesia theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo.

Tại phiên toàn thể thứ nhất của Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu với thông điệp “Tăng cường kết nối Á-Phi vì hòa bình, thịnh vượng thế giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”, trong đó khẳng định, Hội nghị Bandung năm 1955 đã tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ để nhân dân các nước Á-Phi đứng lên giành độc lập dân tộc và vươn lên phát triển về mọi mặt; ngày nay, vị trí, vai trò của hai châu lục Á-Phi ngày càng tăng trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc tiếp xúc, hội kiến các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao Á- Phi.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Á-Phi năm 2015 Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Á-Phi năm 2015

VTV.vn - Sáng 22/4, Hội nghị cấp cao Á - Phi 2015 đã khai mạc tại thủ đô Jakarta, Indonesia, với mục đích phát huy tinh thần Bandung và thúc đẩy sự phát triển ở cả hai châu lục.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai mạc Hội nghị cấp cao Á - Phi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai mạc Hội nghị cấp cao Á - Phi

VTV.vn - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị nguyên thủ, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ đã dự khai mạc Hội nghị cấp cao Á - Phi.

Hà Nội chốt hạn chót về phương án tuyển sinh lớp 6

Chiều 21/4, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố hình thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016. Cụ thể, các trường phải chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã hoàn thành kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016 báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 13/5.

Chậm nhất, ngày 30/5, toàn bộ kế hoạch về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở.

Tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển, tuyệt đối không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển vào lớp 6 năm học 2015-2016.

Các địa phương phải thực hiện đúng yêu cầu không thi tuyển lớp 6 Các địa phương phải thực hiện đúng yêu cầu không thi tuyển lớp 6

VTV.vn - Hiện các địa phương đang áp dụng nhiều phương án khác nhau về việc tuyển sinh vào lớp 6, gây nhiều băn khoăn cho dư luận.

Hà Nội đã chốt hạn chót về phương án tuyển sinh lớp 6 Hà Nội đã chốt hạn chót về phương án tuyển sinh lớp 6

VTV.vn - Các trường sẽ lên phương án tuyển sinh và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vào ngày 13/5.

Họp kiểm điểm dự án Cát Linh - Hà Đông

Ngày 21/4, Bộ GTVT đã tổ chức họp kiểm điểm và đưa ra giải pháp để tiếp tục tiến hành thi công 12 ga của dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Trong cuộc họp này, nhiều ý kiến đã được đưa ra xung quanh việc chậm các tiến độ của dự án Cát Linh - Hà Đông . Tuy nhiên, lý do chính được Tổng thầu đưa ra là do các hợp đồng vẫn đang trong quá trình đàm phán với các nhà thầu phụ và chưa được ký kết ở các hạng mục tiếp theo.

Đại diện Bộ GTVT cho biết, dự án này đã phải thay thế rất nhiều lãnh đạo và nhà thầu để quyết liệt triển khai, nhưng tiến độ vẫn rất chậm.

Khó hoàn thành tiến độ 12 nhà ga đường sắt Cát Linh – Hà Đông Khó hoàn thành tiến độ 12 nhà ga đường sắt Cát Linh – Hà Đông

VTV.vn - Ban Quản lý dự án Đường sắt đã có cuộc họp kiểm điểm tiến độ 12 nhà ga và công tác lao dầm dọc Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ngày 21/4, tại Hà Nội.

Chốt tiến độ thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông Chốt tiến độ thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

VTV.vn - Muộn nhất là 7/5/2015, Tổng thầu phải ký hợp đồng và thanh toán nợ cho tất cả nhà thầu thi công các nhà ga để dự án đường sắt trên cao này tiếp tục được triển khai.

Metro Việt Nam bị truy thu thuế hơn 507 tỷ đồng

12 năm kinh doanh, chỉ duy nhất 1 năm Metro báo có lãi nhưng sau khi thanh tra Tổng cục Thuế vào cuộc đã phát hiện doanh nghiệp này có hành vi chuyển giá và bị truy thu thuế 507 tỷ đồng.

Qua thanh tra Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam, Cơ quan thuế đã yêu cầu nhà phân phối này phải giảm lỗ 335 tỷ đồng, truy thu thuế tới 62 tỷ đồng.

Câu chuyện Metro chuyển giá và những khoảng trống pháp lý Câu chuyện Metro chuyển giá và những khoảng trống pháp lý

VTV.vn - Tại sao Metro có thể dễ dàng trốn thuế suốt một thời gian dài mà không bị phát hiện? Những khoảng trống pháp lý nào khiến Metro có thể qua mặt được các cơ quan chức năng?

Hệ thống siêu thị Metro bị truy thu 507 tỷ đồng tiền thuế Hệ thống siêu thị Metro bị truy thu 507 tỷ đồng tiền thuế

VTV.vn - Tổng cục Thuế vừa có kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Metro Cash và Cary Việt Nam - doanh nghiệp sở hữu 19 hệ thống siêu thị lớn trên 16 tỉnh, thành cả nước.

Công bố cụ bà Việt Nam là cụ bà cao tuổi nhất thế giới

Ngày 23/4, tại TP.HCM, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) tổ chức công bố thông báo của Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (World Records Association - WRA) xác nhận cụ Nguyễn Thị Trù, cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam là cụ bà cao tuổi nhất thế giới theo đề cử của Vietkings từ năm 2014.

Cụ bà tên Nguyễn Thị Trù (sinh năm 1893) cư trú tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tính theo thế kỷ, cụ đã sống qua 3 thế kỷ (19, 20, 21) và năm nay tròn 122 tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước