Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (25/1 - 31/1)

VTV News-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 10:12 GMT+7

Hiện trường máy bay trực thăng rơi tại TP.HCM (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Dưới đây là những sự kiện thời sự trong nước đáng chú ý tuần qua (25/1 - 31/1) do nhóm phóng viên VTV News tổng hợp.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng

Hướng tới 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong tuần qua, một chuỗi các hoạt động kỷ niệm đã được các Ban, ngành ở nhiều địa phương tổ chức. Sáng 28/1, triển lãm "85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang" do Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội.

Cũng trong sáng 28/1, diễn đàn “Trí thức trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” cũng đã được tổ chức. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại Quảng Ninh, hội thảo với chủ đề "Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay" do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng được tổ chức vào ngày 28/1.

Tối 30/1, Tuần phim kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Chương trình do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các hãng phim truyện trên cả nước tổ chức sản xuất. Buổi công chiếu bộ phim lịch sử mới nhất về lãnh tụ Hồ Chí Minh mang tên Thầu Chín ở Xiêm đã mở màn cho chuỗi các hoạt động trong tuần phim kỷ niệm. Đây là bộ phim hiếm hoi tái hiện thời kỳ hoạt động Cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1928 - 1929 ở Thái Lan.

Trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM, 4 chiến sỹ hy sinh

Khoảng 7h15 ngày 28/1, chiếc trực thăng quân sự UH-1 do tổ lái gồm 4 sĩ quan thuộc Trung đoàn 917, sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) điều khiển, bay huấn luyện theo tuyến Tân Sơn Nhất - Trảng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất đã bị mất liên lạc sau 8 phút cất cánh. Đến 10h20, lực lượng tìm kiếm phát hiện máy bay rơi tại khu vực nông trường ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tổ lái gồm 4 chiến sĩ: Thượng tá Trần Văn Đức (Chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917), Thượng tá Đỗ Văn Chính (Cơ giới trên không), chiến sĩ Lê Hồng Quân (phi công phụ dẫn đường) và chiến sĩ Nguyễn Việt Cường (phi công đang đào tạo lái chính). Tất cả đều hy sinh sau khi trực thăng rơi.

Khắc phục hậu quả vụ TNGT thảm khốc tại Thanh Hóa

Vào khoảng hơn 12h ngày 24/1, chiếc xe du lịch hợp đồng chạy theo hướng Nghệ An - Thanh Hóa, lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh, đến địa phận xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân thì bất ngờ bị nổ lốp.

Do không làm chủ được tình thế, chiếc xe du lịch lao thẳng vào chiếc xe tải đang chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến 10 nạn nhân tử vong, 5 người bị thương nặng. Trong tuần qua, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp khắc phục hậu quả vụ tai nạn và tiếp tục khẩn trương cứu chữa những người bị thương nặng, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.

Liên quan tới vụ việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - xuống hiện trường phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa giải quyết, khắc phục hậu quả.

Xuất hiện ổ dịch rubella tại Bình Dương

Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đã có 138 trường hợp nghi mắc bệnh rubella, trong đó đã có 29 trường hợp xét nghiệm dương tính với rubella xuất hiện tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương. Ngay khi xuất hiện dịch, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đã tiến hành điều tra xác minh ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly bệnh nhân, triển khai các biện pháp phòng chống.

Trước tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo, biện pháp phòng bệnh đặc hiệu nhất là tiêm phòng bằng vaccine rubella đơn giá hoặc phối hợp vaccine sởi - rubella, sởi - quai bị - rubella đầy đủ và đúng lịch; phụ nữ nên tiêm phòng trước khi có thai ít nhất 3 tháng, khi đã mang thai thì không nên tiêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước