Sự kiện trong nước tuần từ 1/11-7/11: Nhiều sự kiện chính trị nổi bật

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 07/11/2015 10:45 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón tiếp tại Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội, ngày 5/11/2015. Ảnh: AP

VTV.vn - Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, tuần qua, Quốc hội đã dành 2 ngày (ngày 2 và 3/11) để thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016. Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016; việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế.

Cùng với những vấn đề trên, phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên cũng được thảo luận.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao bản báo cáo của Chính phủ Đại biểu Quốc hội đánh giá cao bản báo cáo của Chính phủ

VTV.vn - Đó là nhận định của Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng - trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV.

Cả nước hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh

Ngày 2/11 vừa qua, tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, 61 tỉnh, thành phố đã bầu Bí thư nhiệm kỳ mới.

Nhiều đơn vị có kết quả bầu với tỉ lệ cán bộ nữ trong ban chấp hành cao hơn 15% như Bắc Giang 15,09%; Lào Cai 15,69%; Bắc Ninh 15,69%; Phú Yên 17,31%; Yên Bái 17,65%; Quảng Ninh 17,86%; Cao Bằng 21,82%; Lâm Đồng 18,51%; Sơn La 21,82%; Kiên Giang 25%; Thành phố Hồ Chí Minh 21,74%.

Kết quả bầu cử tại một số đơn vị, tỉ lệ cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành cao hơn 10% như Ninh Thuận 10%; Điện Biên 11,54%; Phú Yên 11,54%; Quảng Nam 10,71%; Lào Cai 11,76%; Kon Tum 12,69%; Đà Nẵng 13,46%. Đảng bộ tỉnh Trà Vinh không có cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành.

Cả nước hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, bầu 61 bầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy Cả nước hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, bầu 61 bầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy

VTV.vn - 61 tỉnh, thành phố đã bầu Bí thư nhiệm kỳ mới; riêng Bí thư Thành ủy TPHCM do Bộ Chính trị quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5-6/11.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, gặp gỡ thanh niên tiêu biểu Việt - Trung và chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác song phương.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Bộ Công Thương công bố toàn văn Hiệp định TPP

Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP bằng tiếng Anh đã cùng lúc được 12 nước thành viên TPP công bố vào chiều 5/11, theo giờ Việt Nam, đúng 1 tháng sau khi quá trình đàm phán kết thúc.

Văn bản gồm 30 chương tương ứng với 30 nội dung mà hiệp định đã đàm phán xuyên suốt trước đó. Một trong những điểm được quan tâm nhất trong văn bản này là điều khoản áp dụng. Theo đó, các nước TPP sẽ phải hoàn tất thủ tục rà soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết. Mỗi nước sẽ dành thời gian nhất định để người dân nghiên cứu, dao động từ 60 - 90 ngày. Thời điểm ký kết chính thức hiện chưa xác định. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, dự kiến sẽ không muộn hơn quý I năm sau.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước